Kết nối, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng HIV

2017-07-31 14:58:17 0 Bình luận
Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS luôn gặp phải những khó khăn, trở ngại trên bước đường hòa nhập. Có em vì mặc cảm và kỳ thị đã không vượt qua được số phận nghiệt ngã. Giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục và có cơ hội hòa nhập cộng đồng là mục tiêu mà Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 hướng tới.

Giông tố kéo đến khi em L (xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và mẹ nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Căn bệnh quái ác lây truyền từ người bố. Không lâu sau thì bố qua đời. Những gì bố để lại cho 2 mẹ con là căn nhà trống rỗng, gia cảnh túng thiếu và những lời dèm pha, dị nghị về căn bệnh mà mẹ con em đang mang trong mình. Nỗi buồn càng dài thêm, L cứ lặng lẽ lớn lên trong sự tự ti, cô đơn và mặc cảm mang tên HIV/AIDS.

Theo cán bộ làm cộng tác viên của mô hình kết nối dịch vụ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS xã Minh Lập, người có HIV/AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS thường gặp khó khăn cuộc sống do mặc cảm. Ban đầu làm công tác này rất khó khăn, họ dè dặt, ngại tiếp xúc và không muốn chia sẻ vì thế để họ mở lòng thì cần phải nhẹ nhàng và cảm thông.


Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS là trách nhiệm của cả cộng đồng


Những ngày tháng mẹ góa – con côi dựa vào nhau chống chọi vì đau ốm liên miên, có lẽ, sẽ mãi kéo dài nếu không có những cộng tác viên của mô hình kết nối dịch vụ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ-Thái Nguyên tìm đến với mẹ con L. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, các cộng tác viên trở thành những người đầu tiên bầu bạn, chia sẻ những khó khăn với gia đình em. Nấu một bữa cơm ngon, hỗ trợ thêm cân đường hộp sữa, hướng dẫn khám bệnh đều đặn hàng tháng, tư vấn cách tự chăm sóc … là những gì mà mẹ con L nhận được. Được tham gia các lớp tập huấn, những buổi tuyên truyền, 2 mẹ con L dần xóa đi được những mặc cảm.

Mẹ của em L cho biết: “Qua các cộng tác viên mình được tư vấn rất cụ thể các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, từ cách ăn uống đến chăm sóc khi sinh hoạt cùng với gia đình, người thân. Rồi được qua các lớp tập huấn ở Sở, ở huyện. Các chị y tá thôn về chăm sóc cho gia đình mình nên mẹ con cũng bớt mặc cảm đi một phần, và thấy cuộc sống có ý nghĩa cho mình và cho các cháu nữa. Qua những chia sẻ của mọi người cháu có thay đổi tinh thần thoải mái hơn, sức khỏe tốt hơn, cháu học tập cũng tốt hơn”.

Để giúp các em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hòa nhập, có cơ hội đến trường, trường THCS Minh Lập thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống và xóa bỏ kỳ thị đối với người bị HIV/AIDS. Các kiến thức, kỹ năng phòng và chăm sóc người có HIV/AIDS được lồng ghép vào những tiết học giáo dục công dân. Trường còn thực hiện mục tiêu 100% trẻ em bị ảnh hưởng HIV được đến trường và hòa nhập. Nỗ lực của các thầy cô đã xóa tan rào cản, sự kỳ thị, L đã tự tin đến trường. Em không chỉ học giỏi mà còn trở thành Liên đội trưởng của trường THCS Minh Lập. L luôn nhận được sự quí mến, tôn trọng của thầy cô và bạn bè. Em không còn mang nặng ký ức về một tuổi thơ mặc cảm và bị kỳ thị. Nhà trường triển khai các hoạt động tuyên truyền cho giáo viên, học sinh xóa bỏ kỳ thị, hòa nhập cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Để kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS, xã Minh Lập đã thành lập Ban chỉ đạo mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gồm 20 cộng tác viên là cán bộ ngành LĐ-TB&XH, y tế, phụ nữ, dân số tại thôn bản. Các cộng tác viên được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em và người có HIV/AIDS tại gia đình, triển khai các hoạt động phòng chống và xóa bỏ kỳ thị tại trường học và cộng đồng. Đã có 83 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại xã Minh Lập đã được kết nối các dịch vụ chăm sóc thông qua Mô hình.

Sau 3 năm thực hiện Mô hình tại Thái Nguyên, đã có gần 1.700 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ, hơn 643 gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Theo số liệu của Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH), tại 12 tỉnh/TP triển khai mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã hình thành được mạng lưới điều phối/nhóm công tác liên ngành tại các cấp, hình thành mạng lưới cộng tác viên theo dõi và đánh giá nhu cầu và quản lý trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; hình thành được mạng lưới dịch vụ chăm sóc toàn diện đối với trẻ và hơn 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong 36 xã tham gia mô hình đã được phát hiện, đánh giá nhu cầu và chuyển gửi để tiếp cận dịch vụ. Kết quả thực hiện sau 3 năm cho thấy mô hình thực sự phù hợp với thực tế ở các địa phương, là cơ sở quan trọng để thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020, theo QĐ số 570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Dăm ba con chữ một thời trận mạc, một thời bao cấp

Là lính bộ binh ở chiến trường Trị-Thiên-Huế từ đầu năm 1965, nhưng “chiến tranh đưa đẩy”, tôi trở thành một người cầm bút chuyên nghiệp. Như người ta thường nói, phóng viên chiến trường phải “tay bút tay súng”, và hình như tôi “thuận cả hai tay” nên suốt ba cuộc chiến tranh giữ nước vừa qua, đã có một chút đóng góp. Suốt mấy chục năm trận mạc, suốt nhiều năm sống trong “bao cấp”, tôi cũng như nhiều phóng viên khác, trực tiếp chứng kiến biết bao con người vì nước quên thân, vì dân đổi mới, nhưng với một bài báo, chỉ xin kể vài ba mẫu chuyện đời thường với chút hy vọng người trẻ hôm nay biết thêm ông bà, cha mẹ họ đã sống thế nào…
2025-06-20 12:54:57

Hiệp hội VAIDE tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 19/6/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Hiệp hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030
2025-06-20 12:28:26

OriginX dẫn đầu chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan rộng khắp các lĩnh vực kinh tế, Công ty Cổ phần Phát triển Tài sản số OriginX nổi lên như một đơn vị tiên phong đưa công nghệ Web3, Blockchain, NFT, AI/ML, IoT vào chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản Việt Nam, với loạt dự án thí điểm trải dài từ đồng bằng sông Cửu Long đến vùng núi Tây Bắc.
2025-06-20 12:15:24

Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Tròn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng nước ta đã có bước trưởng thành nhanh chóng, mạnh mẽ, vững chắc trở thành một bộ phận quan trọng, xung kích trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.
2025-06-20 12:09:00

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Báo chí Cách mạng Việt Nam: “Mạch nguồn tri thức - Kết nối niềm tin”

Trong cuộc trao đổi với Văn Hóa nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt một thế kỷ qua.
2025-06-20 11:15:11

Công ty Xi măng Long Sơn từ lịch sử hướng tương lai

Từ những năm 1970 của thế kỷ trước, vùng núi đá vôi Bỉm Sơn - Thanh Hóa đã được các chuyên gia Liên Xô khảo sát và đánh giá là vùng nguyên liệu tốt nhất để sản xuất Xi măng ở Việt Nam. Chính vì điều đó, công ty Xi măng Long Sơn đã được khởi công xây dựng từ 2014 tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất 10,5 triệu tấn/ năm.
2025-06-20 08:05:00
Đang tải...